Sự kiện hot
13 năm trước

"Rất khó để xác định thời điểm Gaddafi ra đi"

Ngày 8/6, phát biểu trước báo giới ở thủ đô Cairo của Ai Cập, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen, tuyên bố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi "phải ra đi" nhưng khó có thể nói rằng điều này sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

Ngày 8/6, phát biểu trước báo giới ở thủ đô Cairo của Ai Cập, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen, tuyên bố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi "phải ra đi" nhưng khó có thể nói rằng điều này sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

 

Ông Gaddafi xuất hiện trên truyền hình Libya hôm 7/6 thề chiến đấu tới hơi thở cuối cùng (Nguồn: Reuters)

 
Ông Mullen nói: "Quan điểm của Mỹ là ông Gaddafi phải ra đi nhưng rất khó để định ra một khung thời gian cho điều đó. Xét từ khía cạnh quân sự, những gì tôi được chứng kiến đang cho thấy sức ép tiếp tục gia tăng buộc ông Gaddafi phải ra đi".

Tuy nhiên, ông thừa nhận đến nay, chiến dịch trên không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến triển chậm chạp. Ông nói: "Những gì mà tôi đã thấy là cái mà tôi sẽ gọi sự tiến triển rất chậm chạp. Ngày càng có nhiều người thuộc Chính phủ Libya đào ngũ. Một số người trong đó thuộc bộ máy quân sự".

Các nước thành viên NATO cùng ngày đã kêu gọi chuẩn bị ngay từ bây giờ cho thời hậu Gaddafi, đồng thời khẳng định giờ là thời điểm để nhà lãnh đạo Gaddafi từ chức và thời gian đang chống lại ông này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã nêu đích danh năm quốc gia và hối thúc những nước này chia sẻ hơn nữa gánh nặng trong chiến dịch trên không do NATO cầm đầu ở Libya.

Các quan chức cho biết ông Gates đã tận dụng hội nghị của NATO mà ông tham dự lần cuối cùng trước khi nghỉ hưu này để hối thúc Đức và Ba Lan tham gia hành động can thiệp quân sự, Tây Ban Nha, Thổ Nhỹ Kỳ và Hà Lan đóng góp cho các nhiệm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu dưới đất ở Libya./.
 

(Vietnam+)
Từ khóa: