Sự kiện hot
10 năm trước

Rolls Royce Phantom chưa có mẫu thay thế trước 2020

Được giới thiệu năm 2003, mẫu xe chủ lực của thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang Rolls Royce là Phantom đã có lần cách tân đầu tiên hồi năm ngoái và điều này là đủ cho một vài năm tới khi thương hiệu xe này vẫn chưa có kế hoạch chào bán mẫu Phantom được thiết kế mới cho tới năm 2020.

Được giới thiệu năm 2003, mẫu xe chủ lực của thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang Rolls Royce là Phantom đã có lần cách tân đầu tiên hồi năm ngoái và điều này là đủ cho một vài năm tới khi thương hiệu xe này vẫn chưa có kế hoạch chào bán mẫu Phantom được thiết kế mới cho tới năm 2020.

Mẫu xe đời 2012 cách tân có những thay đổi tinh tế ở kiểu dáng, các chi tiết điện tử và hộp số tự động tám cấp. Đây có lẽ là những thay đổi cuối cùng trước khi mẫu xe thế hệ mới xuất hiện.

Tờ Leftlanenews dẫn lời Giám đốc truyền thông toàn cầu của Rolls Royce Richard Carter cho hay mẫu Phantom này có chu kỳ sống theo dự kiến là 17 năm, lâu hơn chu kỳ sống trung bình của nhiều mẫu xe là từ 8-10 năm.

Ông Carter cho rằng khi khách hàng đã chấp nhận bỏ ra tới 500.000USD cho chiếc Phantom mới, họ không muốn chiếc xe đó trở nên lỗi thời chỉ trong một vài năm.

Vì thế, nếu đang sở hữu một chiếc Phantom, thì bạn hãy cứ sử dụng nó trong 6-7 năm đi trước khi nghĩ tới mẫu xe thay thế nó và bạn vẫn có thể nghĩ đến việc kinh doanh nó trước khi đổi sang mẫu mới.

Mẫu Phantom thế hệ mới cho đến nay vẫn là một điều bí mật song có tin nói dòng sản phẩm Phantom có thể chuyển sang sử dụng khung gầm trang bị cho mẫu BMW 7-Series giống như mẫu xe Ghost.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/rolls-royce-phantom-chua-co-mau-thay-the-truoc-2020/229739.vnp

Từ khóa: