Sự kiện hot
5 năm trước

Sách “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được công nhận di sản tư liệu thế giới

Cuốn sách "Hoàng hoa sứ trình đồ" miêu tả việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa trong thế kỷ 18 được công nhân di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Sáng 16/10, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận "Hoàng Hoa sứ trình đồ" là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Đây là phần thưởng to lớn dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa của Hà Tĩnh, đây là dịp để nhân dân Hà Tĩnh tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, tự hào hơn về những giá trị văn hóa - lịch sử mà người xưa để lại, qua đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương và dân tộc.

Hoàng hoa sứ trình đồ được công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO
Hoàng hoa sứ trình đồ được công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO

"Hoàng Hoa sứ trình đồ" là cuốn sách miêu tả việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa trong thế kỷ 18, thể hiện việc giao lưu giữa các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương.

Sách được vẽ với 3 loại màu, trên chất liệu giấy dó bằng chữ Hán, khuôn khổ 22x14 cm, gồm 238 trang. Đây là tập tư liệu độc đáo, có giá trị ở các lĩnh vực địa lý, sử học, dân tộc học.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định ý nghĩa của Di sản tư liệu thế giới Hoàng Hoa sứ trình đồ. Đây là tập bản đồ chép tay duy nhất còn tồn tại về quá trình đi sứ Trung hoa do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh biên soạn, hiệu đính và được con cháu dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu gìn giữ từ hàng trăm năm nay.

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Mai Phan Dũng trao Bằng công nhận “Hoàng Hoa sứ trình đồ”
Hoàng hoa sứ trình đồ được công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO

Ông Vinh cho biết, tháng 6/2018, “Hoàng Hoa sứ trình đồ” đã được ghi vào danh sách Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP). Tháng 7/2018, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo, trong đó có những chính sách quan trọng, đột phá nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Hoàng Hoa sứ trình đồ và các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Cảm động trước sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các bộ, ban, ngành đã giúp đỡ dòng họ Nguyễn Huy đưa tư liệu quý: "Hoàng hoa sứ trình đồ", "Mộc bản Trường học Phúc Giang" giới thiệu đến toàn thể nhân dân trên thế giới Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ cho biết, dòng họ sẽ tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa quý giá này của các lớp tiền bối, cha, ông để cùng nhau học tập, rèn luyện.

Sau buổi lễ, dòng họ Nguyễn Huy và nhân dân xã Trường Lộc đã tổ chức rước bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” về lưu giữ tại dòng họ.

Diễm Phước - Nhật Hào
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: