Sự kiện hot
13 năm trước

Săn lùng khí hóa lỏng vì thiếu nguồn điện hạt nhân

Do tác động của lệnh đóng cửa Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, Công ty điện lực Chubu đang ở mức báo động vàng về nguy cơ lâm vào cảnh thiếu điện năng trong mùa Hè này.

Do tác động của lệnh đóng cửa Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, Công ty điện lực Chubu đang ở mức báo động vàng về nguy cơ lâm vào cảnh thiếu điện năng trong mùa Hè này.
 

Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka của Công ty Chubu đã bị đình chỉ hoạt động.

 
Cuộc săn lùng khí hóa lỏng của Chubu đã bắt đầu nước vào giai đoạn gay cấn.

Chubu tuyên bố “sẽ chôn sống điện hạt nhân bằng nhiệt điện,” nhưng trong số 3,2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cần cho nhiệt điện vẫn còn tới 1,6 triệu tấn trong giai đoạn tháng 6-8 chưa biết nên lấy từ đâu.

Năng lực phát điện của Chubu sau khi mất nhà máy Hamaoka giờ chỉ còn 36 triệu kW.
 
Để bổ sung phần điện năng còn thiếu này, Chubu dự kiến sẽ tăng công suất vận hành của các nhà máy nhiệt điện. Do đó, LNG là nhiên liệu có yếu tố sống còn đối với Chubu trong cuộc chạy đua đảm bảo nhu cầu điện năng của người dân với 3,2 triệu tấn LNG, tính riêng cho năm nay.

Chubu cho biết, công ty sẽ bổ sung gần 50% tổng số điện năng bằng LNG. Tuy nhiên, việc thu mua LNG thường phải thực hiện qua hợp đồng dài hạn và ký kết từ những năm trước nên Chubu sẽ phải "lùng sục" nguồn khí hóa lỏng ở thị trường tự do và cả các đối tác.

Vụ Hamaoka lần này thực sự là một đòn giáng mạnh vào chính sách cung cầu năng lượng của Chubu bởi lệnh đình chỉ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan quá đường đột khiến Chubu trở tay không kịp.

Một nhân viên Chubu cho biết, công ty có muốn mua thì “LNG trên thế giới đã bán sạch trong mùa Hè này rồi.”./.
 
Cao Phong (Vietnam+)
Từ khóa: