Sự kiện hot
10 năm trước

Sản lượng tích lũy của Toyota ở Nhật đạt 150 triệu chiếc

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản ngày 24/1 cho biết sản lượng tích lũy của hãng xe này ở thị trường nội địa đã vượt 150 triệu chiếc hôm 5/12.


Dây chuyền sản xuất xe Corollas đời 2005 của Toyota tại nhà máy ở thành phố Toyota, quận Aichi, miền trung Nhật Bản tháng 12/2005. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong hơn 78 năm qua, hãng xe khổng lồ của Nhật Bản này tính đến tháng 12/2013 đã sản xuất khoảng 210 triệu chiếc xe trên toàn cầu, trong đó số xe sản xuất ở Nhật Bản chiếm khoảng 70%.

Mẫu xe Corolla chiếm phần lớn nhất trong sản lượng xe sản xuất nói trên với 25,45 triệu chiếc.

Toyota bắt đầu sản xuất chiếc xe đầu tiên vào tháng 8/1935 bằng mẫu xe tải Model G1. Sản lượng tích lũy của hãng xe này đạt mức 100 triệu chiếc hồi tháng 10/1999 sau khi vượt ngưỡng 50 triệu chiếc hồi tháng 1/1986.

Toyota cho biết họ sẽ tiếp tục coi các nhà máy sản xuất ở Nhật bản là các cơ sở chiến lược để cạnh tranh trên toàn cầu.

Trước đó, Toyota có kế hoạch nâng doanh số xe bán ra trên toàn cầu trong năm nay lên 4% so với năm 2013, đạt mức kỷ lục 10,32 triệu chiếc, qua đó thiết lập một kỷ lục mới trong năm thứ ba liên tiếp và nhiều khả năng sẽ trở thành hãng xe đầu tiên trên thế giới đạt mức doanh số xe bán ra trên toàn cầu tính theo năm ở mức hơn 10 triệu chiếc.

Trong khi đó, theo số liệu công bố ngày 23/1, Toyota đã vượt qua các hãng xe đối thủ là GM và Volkswagen trong năm ngoái để trở thành hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới với doanh số xe bán ra là 9,98 triệu chiếc.

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: