Sự kiện hot
10 năm trước

Serbia tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn

Ngày 16/3, Serbia tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.


Phó Thủ tướng Aleksandar Vucic đồng thời là lãnh đạo Đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền (SNS) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Belgrade ngày 16/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ủy ban bầu cử Serbia, 6,7 triệu cử tri nước này tham gia bỏ phiếu tại gần 8.300 khu vực bầu cử trong cả nước, với sự có mặt của 556 quan sát viên địa phương và 179 quan sát viên nước ngoài. Khoảng 4 triệu người Serbia sống tại 20 quốc gia sẽ bỏ phiếu tại 35 khu vực bầu cử ở nước ngoài.

Chi phí cho cuộc bầu cử này là khoảng gần 10 triệu euro.

Khoảng 3.000 ứng cử viên từ 19 đảng, liên minh và nhóm công dân sẽ ra tranh cử 250 ghế Quốc hội và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia và các nhà phân tích, chiến thắng sẽ thuộc về liên minh của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) trung hữu do ông Aleksandar Vucic đứng đầu, với lời hứa tiến hành cải cách sâu rộng kinh tế Serbia.

Theo kết quả thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử, liên minh này có thể giành được 44% số phiếu ủng hộ, mở đường cho việc ông Vucic trở thành Thủ tướng.

Theo Ủy ban bầu cử Serbia, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào đêm 17/3 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 20/3.

theo TTXVN

Từ khóa: