Sự kiện hot
12 năm trước

Singapore cảnh báo Mỹ không đả kích Trung Quốc

AFP và AP đưa tin, ngày 8/2, Singapore đã kêu gọi Washington thận trọng khi đề cập đến Trung Quốc, cảnh báo những ám chỉ về chiếc lược nhằm bao vây cường quốc mới nổi này có thể gây ra xung đột ở châu Á.

AFP và AP đưa tin, ngày 8/2, Singapore đã kêu gọi Washington thận trọng khi đề cập đến Trung Quốc, cảnh báo những ám chỉ về chiếc lược nhằm bao vây cường quốc mới nổi này có thể gây ra xung đột ở châu Á.


Ảnh minh họa

Phát biểu trong một hội nghị về Singapore tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam cho rằng, những lời lẽ đả kích Trung Quốc có thể làm dấy lên các phản ứng tác động tới khu vực rộng lớn hơn châu Á-Thái Bình Dương, và những đề xuất trong chiến lược nhằm kiềm chế Bắc Kinh có thể gây ra xung đột tại châu Á.

Các nghị sỹ của cả hai đảng tại Mỹ và những ứng viên tổng thống tiềm tàng của Đảng Cộng hòa thường chĩa mùi dùi vào Trung Quốc, cáo buộc các chính sách phân biệt đối xử của Bắc Kinh khiến cho người Mỹ mất việc làm.

Theo ông Shanmugam, sự trỗi dậy của Trung Quốc không đồng nghĩa với sự suy tàn của Mỹ và các nhà lập pháp Mỹ hiểu rõ sự cần thiết của việc hợp tác với Trung Quốc, song trong các cuộc tranh luận công khai, trọng tâm mới nhằm vào châu Á của chính quyền Obama lại thường được hiểu là một nỗ lực nhằm kiềm chế gã khổng lồ châu Á này.

Hiện Singapore là đối tác thân cận của Washington và là căn cứ hậu cần quân sự trọng yếu của Mỹ. Tuy nhiên, Singapore lại phụ thuộc nhiều vào thương mại và tìm cách thúc đẩy mối quan hệ thương mại êm ả với các cường quốc kinh tế lớn của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Theo Vietnam+

Từ khóa: