Sự kiện hot
11 năm trước

Số người giàu thế giới tăng mạnh bất chấp suy thoái

Bất chấp việc nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục chật vật phục hồi trong giai đoạn hậu "bão" tài chính 2007-2009, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước, năm nay, số người giàu trên thế giới vẫn tăng mạnh lên con số 199.235 người - cao nhất từ trước tới nay - với tổng tài sản lên tới 28.000 tỷ USD.

Bất chấp việc nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục chật vật phục hồi trong giai đoạn hậu "bão" tài chính 2007-2009, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước, năm nay, số người giàu trên thế giới vẫn tăng mạnh lên con số 199.235 người - cao nhất từ trước tới nay - với tổng tài sản lên tới 28.000 tỷ USD.


Ảnh minh họa. (Nguồn: businessweek)

Dẫn báo cáo công bố ngày 10/9 của Wealth-X và Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết tài sản ròng trung bình của những người siêu giàu năm nay cũng tăng lên 139 triệu USD, tăng thêm 1,8 triệu USD so với năm ngoái.

Năm 2013 thế giới có hơn 2.000 tỷ phú với tổng tài sản ròng là 6.500 tỷ USD, tức 23% số tài sản ròng của những người siêu giàu trên thế giới, là những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Bắc Mỹ và châu Âu là hai khu vực có số người giàu lên mạnh nhất. Tại Mỹ, số người siêu giàu đã tăng 8,7% lên 65.505 người trong năm 2013 với tổng tài sản trị giá hơn 9.000 tỷ USD.

Tiếp đó, số người giàu tại châu Á cũng tăng đáng kể trong năm nay. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, châu Á sẽ có nhiều người giàu với số tài sản ròng cao hơn cả Mỹ và châu Âu. Mỹ Latinh là khu vực lớn duy nhất trên thế giới có số người siêu giàu giảm trong năm 2013.

Trong khi đó, trái ngược với xu thế chung của thế giới, số người siêu giàu tại Canada đang sụt giảm tại. Báo cáo cho biết những người giàu có ở Canada đã giảm xuống còn 4.980 người trong năm 2013, tức 0,7% so với 5.015 người năm 2012 mặc dù tổng tài sản của họ vẫn đứng ở mức 595 tỷ USD.

Quốc gia Bắc Mỹ này có 37 tỷ phú có tài sản ròng trị giá 1 tỷ USD trở lên và tổng tài sản của 37 người này là 94 tỷ USD. Số người có tài sản ròng trị giá từ 750 đến 999 triệu USD là 25 người, trong khi 90 người khác có tài sản ròng từ 500-749 triệu USD.

Có 1.300 người Canada có tài sản trị giá 50-99 triệu USD trong khi số người có tài sản 30-49 triệu USD là 2.183 người.

Tính theo giới, 95% số người Canada siêu giàu là nam giới và chỉ có 5% là phụ nữ. Trong số những người siêu giàu tại Canada chỉ có 250 phụ nữ với tổng tài sản ròng là 18 tỷ USD.

Trên thực tế, Canada là một trong những quốc gia có số nữ triệu phú thấp nhất thế giới, thấp hơn 4 lần so với Mỹ.

Tính trung bình trên thế giới, nam giới chiếm 88% số người siêu giàu, trong khi nữ giới chiếm 12%. Những triệu phú tại Canada cũng có độ tuổi trung bình cao nhất thế giới là 63 tuổi.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/So-nguoi-giau-the-gioi-tang-manh-bat-chap-suy-thoai/20139/215341.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: