Sự kiện hot
10 năm trước

Sự việc chùa Bồ Đề, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì?

UBND TP Hà Nội vẫn đang chờ báo cáo cụ thể từ đoàn thanh tra quận Long Biên về nội dung liên quan đến chùa Bồ Đề để có hướng giải quyết cụ thể.

Trước sự bức xúc và quan tâm của dư luận đến việc tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề, chiều 10/8, PV báo Đời sống và Pháp luật đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.


Khu nuôi dưỡng trẻ em ở chùa Bồ Đề.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: “Phía UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chỉ đạo đến các phòng, ban liên quan của quận Long Biên, UBND phường Bồ Đề tiến hành rà soát, phân loại, bàn giao đối tượng có địa chỉ đưa về địa phương. Đồng thời lập danh sách, hồ sơ các đối tượng không rõ địa chỉ đưa vào nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của Thành phố”.

Bà Ngọc cũng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Sở LĐTB&XH TP Hà Nội yêu cầu chùa Bồ Đề tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng và tạm dừng tiếp nhận đối tượng mới.

Theo báo cáo nhanh lên TP chiều ngày 9/8, đoàn thanh tra quận Long Biên đang thống kê số lượng, phân tích đối tượng và tổng hợp nội dung để đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH TP Hà Nội, các trung tâm được lên kế hoạch tiếp nhận các trẻ mồ côi tại chùa gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội 1, 2, 3; Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật; Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2.

Trước đó, ngày 3/8, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt về hành vi mua bán trẻ em.

Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978) là người giúp nhà chùa quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, quê quán tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định việc hai nghi phạm bị bắt đã thực hiện việc mua bán bé Cù Nguyên Công (trẻ sơ sinh được nuôi tại chùa Bồ Đề vào cuối năm 2013) với giá 35 triệu đồng.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Nội cho biết đã chính thức khởi tố vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.

Ngày 5/8, UBND quận Long Biên đã triệu tập cuộc họp bất thường, quyết định thành lập đoàn thanh tra gồm 5 tổ công tác để thanh tra toàn diện hoạt động nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề.

Sơn Hùng
theo ĐSPL

Từ khóa: