Sự kiện hot
10 năm trước

Syria chỉ trích Mỹ, Israel làm bế tắc hòa đàm với phe đối lập

Theo AFP, ngày 15/2, chính quyền Syria đã cáo buộc Israel và Mỹ phá hoại cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian và cho rằng việc phe đối lập Syria từ chối giải quyết vấn đề "khủng bố" đã làm bế tắc hòa đàm.


Trưởng đoàn đàm phán Syria Bashar Jaafari. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời báo giới sau khi vòng đàm phán thứ 2 kết thúc mà không đạt được kết quả, trưởng đoàn đàm phán Syria Bashar Jaafari cho biết: "Các bên đều cố hết sức phá hoại toàn bộ quá trình, bao gồm Israel và Mỹ, ngay cả những nhà tài trợ cho cái gọi là liên minh và phe đối lập".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad làm sụp đổ cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến tại Syria, gọi đây là "bước thụt lùi nghiêm trọng" cho hòa bình.

Trong khi đó, phát ngôn viên của phe đối lập Syria Louay Safi cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình mới sẽ vô tác dụng nếu chính quyền Damascus tiếp tục từ chối thảo luận về một quá trình chuyển tiếp chính trị.

theo Vietnam+

Từ khóa: