Sự kiện hot
11 năm trước

Syria phát hiện chất hóa học trong hầm phe nổi dậy

Truyền hình nhà nước Syria ngày 24/8 đưa tin các binh sĩ chính phủ nước này đã phát hiện chất hóa học trong các đường hầm của quân nổi dậy ở khu vực Jobar, ngoại ô thủ đô Damascus, đồng thời cho biết một số binh sĩ đã bị tức thở.

Truyền hình nhà nước Syria ngày 24/8 đưa tin các binh sĩ chính phủ nước này đã phát hiện chất hóa học trong các đường hầm của quân nổi dậy ở khu vực Jobar, ngoại ô thủ đô Damascus, đồng thời cho biết một số binh sĩ đã bị tức thở.


Ảnh do Kênh Tin tức Shaam của phe đối lập Syria phát cho rằng đây là thi thể các nạn nhân bị chết trong vụ tấn công khí độc ở Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 21/8. AFP-TTXVN

Truyền hình dẫn lời một "nguồn tin" nói rằng "các chiến sĩ dũng cảm đã thâm nhập đường hầm của các phần tử khủng bố và phát hiện các chất hóa học. Một số binh sĩ đã bị khó thở khi tiến vào Jobar".

Hiện xe cứu thương đã được điều tới để cấp cứu những người bị ngạt tại Jobar, trong khi một đơn vị quân đội chuẩn bị đột kích khu vực ngoại ô hiện là căn cứ của lực lượng nổi dậy đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Trước đó, các nhà hoạt động Syria cáo buộc lực lượng của ông Assad tiến hành vụ tấn công bằng khí độc thần kinh tại Jobar và một số khu ngoại ô khác hôm 21/8, làm hàng trăm người thiệt mạng.

Cùng ngày, hãng thông tấn ISNA dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết có "bằng chứng" cho thấy lực lượng nổi dậy ở Syria  đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống Tổng thống Assad.

Ông Araqchi cũng cảnh báo bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Phương Tây vào cuộc xung đột kéo dài 29 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này sau khi Mỹ úp mở rằng đang cân nhắc một lựa chọn như vậy.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng chỉ trích hai nước đồng minh của chính quyền Damascus là Trung Quốc và Nga vì đã ngăn cản một văn bản dự thảo của Liên hợp quốc được Phương Tây hậu thuẫn, trong đó đòi các thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ được quyền tiếp cận "không giới hạn" tại Syria.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Syria-phat-hien-chat-hoa-hoc-trong-ham-phe-noi-day/20138/212902.vnplus

theo Vietnam+

Từ khóa: