Sự kiện hot
13 năm trước

Syria: Phe đối lập chính thức lập 1 mặt trận chung

Ngày 2/10, các phong trào đối lập Syria họp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố cho biết họ đã chính thức thành lập một mặt trận chung, có tên gọi Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), để đoàn kết tất cả các nhóm chống đối chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 2/10, các phong trào đối lập Syria họp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố cho biết họ đã chính thức thành lập một mặt trận chung, có tên gọi Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), để đoàn kết tất cả các nhóm chống đối chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.


Tuyên bố có đoạn viết: "SNC mở cửa đón tất cả người dân Syria tham gia."

Phát biểu với báo giới, ông Burhan Ghalioun, một thành viên trong ban lãnh đạo SNC, nhấn mạnh: "Hội đồng bác bỏ bất mọi sự can thiệp từ bên ngoài, có thể làm phương hại tới chủ quyền của người dân Syria."

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Rastan, thuộc tỉnh Homs, cách thủ đô Damascus 160km về phía Bắc, sau khi điều 250 xe tăng đến để dẹp tan các cuộc đụng độ giữa quân đội và các lực lượng đào nhiệm.

Tổ chức trên nhận định: "Quân đội Syria đã hoàn toàn kiểm soát Rastan và 50 xe tăng đã rời thành phố này ngày 2/10. Rất nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy. Chúng tôi cũng nhận được thông tin rằng có hàng chục dân thường thiệt mạng và tình hình tại đây hết sức tồi tệ".

Theo Vietnam+

Từ khóa: