Sự kiện hot
13 năm trước

Taliban: Kế hoạch rút quân của Mỹ là hình thức

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/6, Taliban đã đánh giá thấp quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan của Tổng thống Barack Obama, cho rằng đây "chỉ là bước đi mang tính hình thức và sẽ không bao giờ làm hài lòng cộng đồng quốc tế chán ghét chiến tranh hay chính người dân Mỹ."

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/6, Taliban đã đánh giá thấp quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan của Tổng thống Barack Obama, cho rằng đây "chỉ là bước đi mang tính hình thức và sẽ không bao giờ làm hài lòng cộng đồng quốc tế chán ghét chiến tranh hay chính người dân Mỹ."
 

Lính Mỹ tại Afghanistan (Nguồn: Getty)

 
Phát ngôn viên Taliban Tariq Ghazniwal đã gửi tuyên bố trên cho giới truyền thông, trong đó cáo buộc Mỹ "liên tiếp tạo những ảo vọng cho nước này về việc chấm dứt chiến tranh và tuyên bố chiến thắng một cách vô căn cứ."

Theo Taliban, giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan "là rút toàn bộ liên quân nước ngoài ngay lập tức" và nhấn mạnh cho tới khi điều đó xảy ra "cuộc chiến vũ trang của chúng tôi sẽ được đẩy mạnh từng ngày."

Taliban cũng cáo buộc Tổng thống Obama "không tôn trọng" những yêu cầu chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa hai Chính phủ Mỹ và Afghanistan về một thỏa thuận đối tác chiến lược.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Đức đã hoan nghênh kế hoạch của Tổng thống Obama rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, đồng thời cho hay Béclin cũng sẽ giảm số lượng binh sĩ đồn đóng tại quốc gia Tây Nam Á này trong năm nay.

Ngoài Đức, Nhật Bản cũng ủng hộ kế hoạch của Mỹ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết nước này ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama rút 33.000 binh sĩ ra khỏi Afghanistan vào mùa Hè năm 2012.

Phát biểu với các phóng viên, ông Edano nói Nhật Bản hy vọng việc rút quân sẽ diễn ra thuận lợi và dẫn tới “bình ổn và tái thiết Afghanistan.”

Trước đó, sáng 23/6, Tổng thống Obama cho biết ban đầu, Mỹ sẽ cố gắng rút 10.000 trong số gần 100.000 quân của nước này đang đóng ở Afghanistan vào cuối năm nay./.
  

(theo Vietnam+)

Từ khóa: