Sự kiện hot
8 năm trước

Taliban thừa nhận bắn rocket vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan

Ngày 28/3, phiến quân Taliban tại Afghanistan đã đưa ra một tuyên bố bằng thư điện tử thừa nhận đã tiến hành vụ bắn rocket trước đó vài giờ vào trụ sở Quốc hội mới xây của nước này.


Tòa nhà Quốc hội Afghanistan bị tấn công. (Nguồn: indiatimes.com)

 

Bức thư được đính kèm một số bức ảnh về vụ tấn công, trong đó có một bức chụp cột khói đen lớn, một bức chụp một bức tường bị hư hại của tòa nhà trên.

Trong tuyên bố của mình, Taliban tuyên bố vụ việc đã "gây thương vong lớn," nhưng các nghị sỹ khẳng định không ai bị thương.

Nghị sỹ Safiullah Muslim cho biết ba quả rocket đã bắn vào Nghị viện nhưng không trúng tòa nhà chính.

Trong phát biểu của mình cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Nội vụ Taj Mohammad Jahid nhấn mạnh sẽ tăng cường an ninh ở trong và xung quanh tòa nhà Quốc hội.

Tòa Quốc hội mới của Afghanistan do Ấn Độ xây dựng, vừa được khánh thành năm 2015 trong chuyến thăm Afghanistan của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

theo Vietnam+

Từ khóa: