Sự kiện hot
10 năm trước

Tập đoàn chế tạo ôtô GM báo lỗi thêm hàng trăm nghìn xe

Ngày 21/5, một ngày sau khi báo lỗi 2,6 triệu chiếc xe các loại, tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất thế giới General Motors Co (GM) của Mỹ lại thông báo 218.000 chiếc xe bị lỗi kỹ thuật, dễ gây rủi ro cho người sử dụng.


Dòng xe Chevrolet Aveo của GM. (Nguồn: Autoblog)

Thông báo của Cơ quan quản lý an toàn giao thông cao tốc quốc gia (NHTSA) cho biết hàng trăm nghìn chiếc xe báo lỗi đợt này thuộc dòng xe Chevrolet Aveo loại nhỏ, được sản xuất trong thời gian từ năm 2004 tới năm 2008, chủ yếu đang lưu hành tại thị trường Mỹ.

Theo NHTSA, đèn chiếu sáng ban ngày của dòng xe này có thể bị đốt quá nóng, dẫn tới các vụ cháy.

Trước đó, ngày 20/5, GM cũng đã báo lỗi khoảng 2,6 triệu chiếc xe chủ yếu đang lưu hành tại Mỹ với hàng loạt lỗi kỹ thuật, từ dây đai bảo đảm an toàn, túi khí an toàn tới bộ phận đánh lửa.

Với hai đợt báo lỗi mới nhất này, tổng số xe GM báo lỗi từ đầu năm 2014 tới nay là gần 15 triệu chiếc.

GM cũng vừa chấp nhận mức phạt 35 triệu USD do chậm trễ trong việc báo lỗi 2,6 triệu chiếc xe bị lỗi kỹ thuật ở bộ phận bình điện hồi đầu năm, được cho là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Riêng trong quý 1/2014, GM đã phải chi 1,3 tỷ USD để sửa chữa các lỗi kỹ thuật của hàng triệu chiếc xe.

theo Vietnam+

Từ khóa: