Sự kiện hot
13 năm trước

Tập trận gìn giữ hòa bình quốc tế tại Kazakhstan

Cuộc tập trận chiến thuật mang tên "Đại bàng thảo nguyên-2011" bắt đầu từ ngày 8/8 tại miền Nam Kazakhstan với sự tham gia của hơn 1.400 binh sĩ

Cuộc tập trận chiến thuật mang tên "Đại bàng thảo nguyên-2011" bắt đầu từ ngày 8/8 tại miền Nam Kazakhstan với sự tham gia của hơn 1.400 binh sĩ gồm các đơn vị thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Kazakhstan cùng các binh sĩ Mỹ và Anh.

Một cuộc tập trận trước đó ở Kazakhstan.

Trong cuộc tập trận được tiến hành từ năm 2003 này, lần đầu tiên có các binh sĩ Litva và Kyrgyzstan tham gia.

Trong thời gian tập trận kéo dài 3 tuần, các binh sĩ sẽ hoàn thiện các vấn đề hợp đồng tác chiến, khả năng phối hợp tác chiến trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình.

Trình độ huấn luyện các binh sĩ sẽ được các quan sát viên từ các nước khác, các chuyên gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và đại diện các phái bộ ngoại giao quân sự tại Kazakhstan đánh giá.

Theo Vietnam+

Từ khóa: