Sự kiện hot
13 năm trước

Tàu trật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Vụ tai nạn khiến hai toa số 9, 10 bị đổ nghiêng ra khỏi đường ray, các toa khác bị trật bánh. Ba đoạn ray trên tuyến đường sắt tại đây đã bị bật tung ra khỏi các thanh tà vẹt.

Vụ tai nạn khiến hai toa số 9, 10 bị đổ nghiêng ra khỏi đường ray, các toa khác bị trật bánh. Ba đoạn ray trên tuyến đường sắt tại đây đã bị bật tung ra khỏi các thanh tà vẹt.

Chiều 22/7, ông Dương Đức Vinh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông, Tổng Công ty Đường sắt VN (Bộ GTVT) xác nhận: Khoảng 6 giờ sáng 22/7, tàu hàng mang biển số 237 (gồm 17 toa) chạy theo hướng Bắc - Nam khi đi đến khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn (huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình) thì bị tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cho tuyến đường sắt Bắc – Nam hoàn toàn bị tê liệt và dự tính phải sau 18h cùng ngày mới có thể thông trở lại.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng bước đầu cơ quan chức năng cho hay, có thể là do đoàn tàu chở hàng nặng (phân đạm) vào Bình Định nên đã bị trật bánh khỏi đường ray.

Cũng theo ông Vinh, đến tận thời điểm 18h, tuyến đường sắt Bắc – Nam vẫn chưa thể lưu thông trở lại, nguyên nhân là do phải đợi điều cẩu từ Vinh vào để cẩu toa tàu ra khỏi khu vực đường ray.

Thêm vào đó, cũng phải mất khá nhiều thời gian để chuyển tải hàng ra khỏi toa.

Vụ tai nạn khiến hai toa số 9, 10 của tàu bị đổ nghiêng ra khỏi đường ray, các toa khác bị trật bánh. Ba đoạn ray trên tuyến đường sắt tại đây đã bị bật tung ra khỏi các thanh tà vẹt.

Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã phối hợp với ga Lạc Sơn huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, hàng hóa, thiết bị.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vũ Điệp
Theo Vietnamnet

Từ khóa: