Sự kiện hot
11 năm trước

Tàu Trung Quốc tiếp tục tuần tra gần đảo tranh chấp

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết một hạm đội gồm bốn tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc ngày 16/8 đã tuần tra vùng lãnh hải quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết một hạm đội gồm bốn tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc ngày 16/8 đã tuần tra vùng lãnh hải quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.


Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho hay bốn tàu trên mang số hiệu CCG 2151, 2146, 2102 và 1126.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Trung Quốc đã ra mắt Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đơn vị phụ trách việc thực thi luật hàng hải của bốn cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý ngư nghiệp, giám sát hàng hải, chấp pháp hải quan và kiểm soát biên giới.

Lần đầu tiên các tàu của CCG xuất hiện ở vùng tiếp giáp lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là ngày 24/7.

Trong những ngày qua, các tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên xuất hiện tại vùng biển này. Hôm 8/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu phái viên Bắc Kinh sau khi các tàu này lưu lại hơn 1 ngày trong vùng lãnh hải của Nhật Bản, đánh dấu lần xâm nhập kéo dài lâu nhất kể từ khi tranh chấp bùng phát hồi năm ngoái.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Tau-Trung-Quoc-tiep-tuc-tuan-tra-gan-dao-tranh-chap/20138/211621.vnplus

theo Vietnam+

Từ khóa: