Sự kiện hot
13 năm trước

Thái-Campuchia lại ngừng bắn, mở cửa biên giới

Sáng 4/5, Thái Lan và Campuchia đã mở lại cửa khẩu ở khu vực biên giới xảy ra xung đột giữa hai nước sau khi lãnh đạo quân sự hai bên lại đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới.

Sáng 4/5, Thái Lan và Campuchia đã mở lại cửa khẩu ở khu vực biên giới xảy ra xung đột giữa hai nước sau khi lãnh đạo quân sự hai bên lại đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới.

Binh sỹ Campuchia canh gác ở tỉnh Oddar Meanchey, gần biên giới Campuchia-Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Cửa khẩu Chong Chom/O'Smach nằm giữa hai tỉnh Surin ở Đông Bắc Thái Lan và Oddar Meanchay của Campuchia.

Cửa khẩu được mở lại lúc 10 giờ sáng 4/5, sau 13 ngày tạm đóng do bùng phát giao tranh giữa quân đội hai nước từ ngày 22/4.

Ngay sau khi mở lại cửa khẩu, Trung tướng Tawatchai Samutsakhon, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, đã đi qua cửa khẩu đến gặp Trung tướng Chea Mon, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia, tại khách sạn khu nghỉ dưỡng O'Smach. Hai bên đã thảo luận và đi đến nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat, ngoài thỏa thuận ngừng bắn, hai bên cũng nhất trí mỗi bên để lại hai binh sỹ túc trực tại đền Ta Moan và Ta Krabei để tình hình ở đây trở lại như trước khi xảy ra đụng độ; đồng thời tăng cường tin tưởng lẫn nhau, cho phép người dân sơ tán được trở về nhà; trong trường hợp xảy ra đụng độ, các chỉ huy hai bên sẽ lập tức liên hệ với nhau để ngăn chặn chiến sự tái diễn.

Đây là thỏa thuận ngừng bắn thứ ba kể từ khi xảy ra đụng độ ở khu vực biên giới nói trên hôm 22/4 làm 18 người ở cả hai bên thiệt mạng và gần 100.000 người phải sơ tán./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: