Sự kiện hot
10 năm trước

Thái Lan: Thủ lĩnh phe "Áo đỏ" cảnh báo nguy cơ nội chiến

Ngày 15/3, hơn 10.000 người đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở miền Trung Thái Lan để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.


Phe áo đỏ ủng hộ chính phủ tạm quyền (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc mít tinh tại một sân vận động ở Ayuttaya, các thành viên Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe "Áo đỏ", tuyên bố sẽ đẩy mạnh phong trào của mình nếu chính phủ bị lật đổ một cách phi dân chủ.

Chủ tịch UDD Thida Thawornseth cảnh báo nội chiến có thể nổ ra nếu có những dấu hiệu về một giải pháp phi dân chủ cho tình hình bất ổn chính trị ở Thái Lan. Bà Thida đồng thời cáo buộc các cơ quan độc lập, kể cả Ủy ban Bầu cử, không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc duy trì trật tự ở quốc gia Đông Nam Á này.

Cũng tại cuộc mít tinh, UDD đã bổ nhiệm ông Jatuporn Prompan, một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào này, làm tân Chủ tịch UDD thay cho bà Thida vừa công bố quyết định nghỉ hưu.

Phát biểu với đám đông, ông Jatuporn tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt UDD chống lại các lực lượng đối lập do ông Suthep Thaugsuban đứng đầu.

theo Vietnam+

Từ khóa: