Sự kiện hot
10 năm trước

Thêm 180 điều dưỡng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

Nhật Bản đã lựa chọn thêm 180 điều dưỡng viên, hộ lý để tham gia khóa học tiếng Nhật trong vòng 12 tháng và sẽ sang nước này làm việc vào mùa xuân năm 2015. Các ứng viên này sẽ được phía Nhật Bản tài trợ mọi chi phí học tập, ăn ở và được nhận sinh hoạt phí.


Những ứng viên điều dưỡng, hộ lý sẽ được đào tạo tiếng Nhật miễn phí trong 12 tháng. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 9/12 đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật năm 2013-2014 cho 180 ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc ở Nhật Bản.

Những ứng viên sau khi học và thi đỗ chứng chỉ tiếng Nhật sẽ được sang Nhật Bản làm việc trong thời gian 3-4 năm. Trong thời gian này, các ứng viên được phép dự kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý, nếu đỗ chứng chỉ này sẽ được phép ở lại làm việc dài hạn.

Lương điều dưỡng tại Nhật Bản khoảng 130.000-140.000 yen/tháng (khoảng 28-30 triệu đồng/tháng), còn đối với hộ lý là 140.000-150.000 yen/tháng (khoảng 30-33 triệu đồng/tháng).

Năm 2012, chương trình này đã tuyển chọn khóa đầu tiên được 150 ứng viên, những ứng viên này đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Nhật trong 12 tháng và sẽ được thử việc tại các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe của Nhật vào tháng 2/2014.

Nhật Bản đang thiếu hụt thường xuyên khoảng 50.000 điều dưỡng viên. Ngoài ra, Nhật Bản cũng là một trong số nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới, ước tính trong vòng 10 năm tới sẽ cần đến từ 400.000-600.000 hộ lý chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang nước này làm việc.

Việt Nam là nước thứ ba sau Philippines và Indonesia, chính thức có thỏa thuận hợp tác đưa ứng viên điều dưỡng và hộ lý sang làm việc và học tập tại Nhật Bản. Đây là cơ hội cho các điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam được huấn luyện trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao trình độ trong thời gian làm việc tại Nhật Bản và có thể sử dụng kiến thức, kinh nghiệm hữu ích  khi trở về làm việc trong nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước là đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ đăng ký và triển khai chương trình cùng với đầu mối phía Nhật Bản. Không có công ty xuất khẩu lao động hay bất kỳ cá nhân nào được cấp phép thực hiện chương trình này.

Hồng Kiều
theo Vietnam+

Từ khóa: