Sự kiện hot
6 năm trước

Thị trường chứng khoán Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD chỉ trong 3 ngày giao dịch

Theo CNBC, chỉ số S&P 500 đã mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong 3 ngày giao dịch của tháng 2.

Trong phiên giao dịch hôm 5/2, chỉ số chốt phiên giao dịch với mức giảm 6,2% trong tháng 2. Tại mức này, chỉ số đã mất 1.600 tỷ USD giá trị thị trường kể từ khi chốt phiên hôm 31/1, số liệu từ CNBC cho thấy. Chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 5% trong tháng 2 trước khi phục hồi nhẹ, chốt phiên với mức giảm 4,1%.

Theo đó, Alphabet - công ty mẹ của Goolge, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft và ExxonMobil là những cái tên ghi nhận thiệt hại lớn nhất, với mỗi công ty mất ít nhất 30 tỷ USD giá trị thị trường của mình kể từ ngày 31/1. Giá trị thị trường của Alphabet còn bay mất hơn 75 tỷ USD.

Chỉ trong phiên giao dịch ngày 5/2, đà tăng của chỉ số S&P 500 trong năm nay đã bị xóa sạch. Hoạt động bán tháo cổ phiểu diễn ra mạnh mẽ vào tuần trước vì giới giao dịch lo ngại về việc tăng lãi suất.

Mới một tuần trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày 27/1 ghi nhận giao dịch tốt nhất trong gần một năm (tăng 1,18% kể từ ngày 1/3/2017), với chỉ số S&P 500 đánh dấu sự khởi đầu tốt nhất năm kể từ 1987.

Lyly Cao
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: