Sự kiện hot
11 năm trước

Thổ Nhĩ Kỳ đã giải tán hàng nghìn người biểu tình

Ngày 10/9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng hơi cay và đạn cao su giải tán hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Istanbul của nước này sau cái chết của một thanh niên trong vụ đụng độ với cảnh sát trước đó.

Ngày 10/9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng hơi cay và đạn cao su giải tán hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Istanbul của nước này sau cái chết của một thanh niên trong vụ đụng độ với cảnh sát trước đó.


Biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khoảng 2.000 đến 3.000 người tụ tập bên ngoài quảng trường Taksim, nơi từng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính phủ qui mô lớn chưa từng có hồi tháng 6 vừa qua.

Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay và đạn cao su để ngăn đoàn người biểu tình kéo vào quảng trường này. Vụ việc đã làm gián đoạn trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển U-21 Thổ Nhĩ Kỳ và U-21 Thụy Điển diễn ra gần đó.

Trước đó, trong cuộc đụng độ trước đó giữa cảnh sát với khoảng 150 người biểu tình ở thành phố Antakya thuộc miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, một thanh niên đã thiệt mạng sau khi ngã từ mái nhà xuống đất trong lúc ném đá vào cảnh sát.

Giới chức địa phương xác nhận thanh niên này chết vì bị ngã, song người biểu tình khẳng định nguyên nhân khiến nạn nhân ngã là do trúng đạn cao su của cảnh sát.

Đây là trường hợp tử vong thứ sáu trong các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 6 vừa qua.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Tho-Nhi-Ky-da-giai-tan-hang-nghin-nguoi-bieu-tinh/20139/215338.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: