Sự kiện hot
10 năm trước

Thời tiết mát mẻ trong Ngày Quốc tế lao động 1/5

Trong Ngày Quốc tế lao động (1/5), các tỉnh Đông Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện mưa ở một vài nơi, trời tạnh ráo, mát mẻ, nhiệt độ 26-28 độ C.


(Nguồn: Vietnam+)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết không nóng bức, trời nhiều mây, thi thoảng hửng nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 28-31 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 1/5 như sau, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía nam 30-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Tuấn
theo Vietnam+

Từ khóa: