Sự kiện hot
10 năm trước

Thời tiết xấu bao trùm nhiều nơi trên cả nước

Dải mây dông đang hoạt động mạnh và gây mưa to đến rất to tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, khu vực vùng núi cần đề phòng hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân. Ngoài khơi, thời tiết các vùng biển tiếp tục chuyển xấu, gây nguy hiểm cho tàu thuyền khi tiến hành các hoạt động hàng hải.


Mưa lớn có thể gập ngập úng nhiều nơi trong nội đô Hà Nội.

Mây dông tiếp tục phủ kín khắp các khu vực từ Bắc bộ cho tới Trung bộ, với diện mưa được mở rộng hơn và lượng mưa tương đối lớn, cá biệt tại các điểm vùng núi như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái lượng mưa có thể đạt trên 100mm; cần đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại lớn.

Lũ trên sông tại Bắc bộ đang tăng rất nhanh, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 – 5 m, ở hạ lưu từ 1 – 2 m.

Phía Đông Bắc Bộ, thời tiết rất mát mẻ, trời có mưa rào tập trung chủ yếu tại vùng Nam đồng bằng, riêng Hà Nội xuất hiện mưa dông cục bộ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội độ, nhiệt độ ổn định ở mức 30 – 32 độ C.

Trung Bộ, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã chấm dứt hoàn toàn, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra, nhiệt độ phổ biến từ 29 – 35 độ C.

Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam tại đây hoạt động mạnh hơn nên mưa có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất đạt 27 - 30 độ C tại Tây Nguyên và từ 29 - 32 độ C tại Nam Bộ.

Cảnh báo vùng thời tiết nguy hiểm trên biển, khu vực Bắc và giữa biển Đông trong đó có quần đảo Hoàng Sa, hôm nay trời mưa dông mạnh, đề phòng lốc xoáy gió giật mạnh.

Tại Nam biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận – Cà Mau và Vịnh Thái Lan, cường độ gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7, tàm nhìn giảm xuống 4 – 10 km trong mưa, các tàu thuyền cần hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động hàng hải.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 12/6 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phan Tuấn

Từ khóa: