Sự kiện hot
11 năm trước

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ A. Carter từ chức

Theo AFP, các quan chức ngày 10/10 cho biết nhân vật số hai của Lầu Năm Góc đang chuẩn bị từ chức trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về quan hệ căng thẳng giữa quan chức này và cấp trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel.

Theo AFP, các quan chức ngày 10/10 cho biết nhân vật số hai của Lầu Năm Góc đang chuẩn bị từ chức trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về quan hệ căng thẳng giữa quan chức này và cấp trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel.


Ông Ashton Carter từ chức Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. (Nguồn: commons.wikimedia.org)

Thông báo bất ngờ này được đưa ra trong một tuyên bố của ông Hagel, trong đó nói rằng ông đã "miễn cường chấp nhận" quyết định từ chức của ông Ashton Carter trong một cuộc họp ngày 10/10.

Theo các quan chức, ông Carter sẽ tiếp tục giữ chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thêm hai tháng để giúp Lầu Năm Góc đang phải vật lộn với tình trạng chính phủ đóng cửa và các khoản cắt giảm ngân sách tự động.

Giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 10/2011 dưới quyền cựu Bộ trưởng Leon Panetta, ông Carter được cho là có nhiều quyền hành hơn vào thời điểm đó và là ứng viên kế nhiệm ông Panetta.

Trong khi đó, theo một số cựu quan chức và một báo cáo gần đây của tạp chí Chính sách Đối ngoại, ông Hagel có cách tiếp cận tích cực hơn ông Panetta và muốn vai trò của ông Carter tập trung chủ yếu vào ngân sách quốc phòng thay vì các vấn đề chính sách rộng lớn hơn.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Thu-truong-Quoc-phong-Hoa-Ky-A-Carter-tu-chuc/201310/220133.vnplus

theo Vietnam+

Từ khóa: