Sự kiện hot
10 năm trước

Thủ tướng Ba Lan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Châu Âu

Các nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chọn Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, làm tân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) và Ngoại trưởng Italy, bà Federica Mogherini, làm Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh này.


Tân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk (trái) trò chuyện với người tiền nhiệm Herman Van Rompuy hôm 30/8 (Nguồn: AFP)

Thông tin trên đã được Chủ tịch đương nhiệm của EC là ông Herman Van Rompuy thông báo trên mạng xã hội Twitter sau cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của EC ngày 30/8 tại Brussels, Bỉ. 

Ông Donald Tusk, sinh ngày 22/4/1957, là Thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 và cũng là vị Thủ tướng lâu nhất của Cộng hòa Ba Lan cho tới nay. Ông bắt đầu sự nghiệp như một nhà hoạt động chính trị tại thị trấn quê hương Gdańsk. 

Trong khi đó, bà Federica Mogherini, sinh ngày 16/6/1973, xuất thân là một nhà chính trị học. Bà trở thành Ngoại trưởng Italy từ tháng 2 năm nay.

theo Vietnam+

Từ khóa: