Sự kiện hot
12 năm trước

Thủ tướng Libya tuyên bố chính phủ sẽ phân quyền

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Libya Abdurrahim El-Keib ngày 7/3 tuyên bố Tripoli đang có những hành động để phi tập trung quyền lực, một ngày sau khi các thủ lĩnh chính trị và bộ lạc tại miền Đông Libya đòi hỏi một thể chế nhà nước liên bang tự trị.

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Libya Abdurrahim El-Keib ngày 7/3 tuyên bố Tripoli đang có những hành động để phi tập trung quyền lực, một ngày sau khi các thủ lĩnh chính trị và bộ lạc tại miền Đông Libya đòi hỏi một thể chế nhà nước liên bang tự trị.


Quân đội Libya được triển khai ở Tripoli khi xung đột bùng phát, ngày 11/2

Trả lời câu hỏi về khu tự trị miền Đông sau cuộc đối thoại ngắn tại cơ quan tư vấn Viện Hòa bình Quốc tế ở New York, ông Keib cho biết: "Ai cũng chán nản, chúng tôi đang làm việc về vấn đề đó. Ý tưởng là tiến hành thảo luận về việc chính phủ phân quyền. Chúng tôi vẫn đang thực hiện điều này. Là một chính phủ, chúng tôi đã quyết định ủng hộ việc phi tập trung quyền lực từ lâu."

Thủ tướng Keib giải thích rằng mọi người chán nản vì phải di chuyển một quãng đường rất xa để có thể liên hệ với các cơ quan chính phủ. Ông Keib còn nói "một số người mưu cầu tự trị là những người bạn và vẫn sẽ là bạn của tôi, tuy nhiên tôi chắc rằng họ là số ít mà thôi."

Ông Keib khẳng định "chúng tôi không sẵn sàng chia tách Libya" đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phong trào liên bang ở Benghazi tham gia đối thoại và cảnh báo những tàn dư của chế độ Muammar Gaddafi đang tìm cách lợi dụng họ.

Các thủ lĩnh bộ lạc và chính trị tại miền Đông Libya ngày 6/3 đã tuyên bố Cyrenaica là khu vực tự trị trong một buổi lễ tại thành phố Benghazi. Các thủ lĩnh còn chỉ định một hội đồng xử lý công việc của khu tự trị này.

Theo Vietnam+

Từ khóa: