Sự kiện hot
10 năm trước

Thủ tướng Nhật Bản ngồi xe tự lái trên đường phố Tokyo

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/11 đã ngồi trên một vài xe tự lái lưu hành trên đường phố ở thủ đô Tokyo để chứng tỏ khả năng của công nghệ mới này trước thềm diễn ra Triển lãm ôtô Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/11 đã ngồi trên một vài xe tự lái lưu hành trên đường phố ở thủ đô Tokyo để chứng tỏ khả năng của công nghệ mới này trước thềm diễn ra Triển lãm ôtô Tokyo.


Thủ tướng Nhật Bản ngồi xe tự lái. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Abe đã ngồi trên các mẫu xe tự lái của các hãng Toyota, Honda và Nissan chạy trên các con đường quanh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản trong bối cảnh các hãng sản xuất xe hơi quốc tế lớn đang cạnh tranh với các đối thủ như Google và các công ty công nghệ thông tin khác để phát triển các mẫu xe mới với nhằm giúp làm giảm các vụ tai nạn thông qua việc loại bỏ những sai sót của con người.

Phát biểu với các phóng viên sau khi đi thử xe, ông Abe nói: “Tôi cảm thấy công nghệ Nhật Bản là tốt nhất thế giới.”

Đây là lần đầu tiên xe tự lái lưu hành trên đường sá bình thường ở Nhật Bản. Các hãng xe trước đó vẫn thử nghiệm xe tự lái trên đường cao tốc để có điều kiện lái tốt hơn và không có người đi đường.

Triển lãm ôtô Tokyo diễn ra vào cuối tháng này sẽ chứng kiến nhiều công nghệ tự lái cũng như các mẫu xe điện và các mẫu xe khác.

Thủ tướng Abe đã cam kết giúp đỡ để thúc đẩy công nghệ lái tự động theo như một phần trong chính sách kinh tế của mình bên cạnh các biện pháp khuyến khích các phát kiến và đầu tư về công nghệ cũng như thu hút các nhân tài người nước ngoài đến làm việc ở Nhật Bản.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nhat-ban-ngoi-xe-tu-lai-tren-duong-pho-tokyo/229414.vnp

theo Vietnam+

Từ khóa: