Sự kiện hot
11 năm trước

Thủ tướng Nhật tuyên bố chống lại mọi “sự khiêu khích”

Ngày 2.2, trong lúc đi công du tại đảo Okinawa, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật Bản, chống lại mọi “sự khiêu khích”.

Ngày 2.2, trong lúc đi công du tại đảo Okinawa, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật Bản, chống lại mọi “sự khiêu khích”.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Reuters

Ông Abe đưa ra phát ngôn trên sau khi chính phủ Nhật thông qua việc tăng cường chi tiêu quốc phòng (lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua), nhằm đối phó với vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Senkaku/Điếu Ngư, theo tin tức từ AFP.

“Môi trường an ninh xung quanh đất nước chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng. Những sự khiêu khích đang đe dọa lãnh thổ, không phận, hải phận cũng như sự đoàn kết dân tộc ở Nhật Bản”, AFP dẫn lời phát biểu của ông Abe trước 700 binh sĩ tại khu căn cứ hải quân Naha ở Okinawa.

“Tôi quyết tâm chống lại những sự khiêu khích bằng mọi giá để bảo vệ người dân Nhật Bản”, ông Abe khẳng định. Theo AFP, ông Abe dùng từ “sự khiêu khích” rõ ràng để ám chỉ Trung Quốc.

Căng thẳng tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư gia tăng trong thời gian gần đây sau khi máy bay và các tàu hải giám, ngư chính... của Trung Quốc xuất hiện thường xuyên tại khu vực này.

Hôm 29.1, lực lượng Tuần duyên Nhật Bản tuyên bố sẽ thành lập một đơn vị tuần tra trên biển đặc biệt bao gồm 600 nhân viên, 10 tàu tuần duyên mới, và hai tàu sân bay trực thăng, nhằm tăng cường công tác giám sát tại khu vực quần đảo tranh chấp với Trung Quốc, Senkaku/Điếu Ngư.

Cũng trong tuần này, ông Abe cho biết mình đã đề nghị về một cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ Nhật - Trung.

Phúc Duy
theo TNO

Từ khóa: