Sự kiện hot
4 năm trước

Tòa nhà Hyundai Tam Trinh: Vi phạm được “hợp thức hóa”

Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa chấp thuận điều chỉnh giấy phép xây dựng cho tòa nhà điều hành Hyundai Tam Trinh. Đáng nói, công trình này trước đó đã xây vượt tầng và đang chờ cưỡng chế!

Trước đây tòa nhà điều hành Hyundai Tam Trinh vốn chỉ được cấp phép xây dựng 5 tầng nổi và 1 hầm, tọa lạc trên khu đất hàng nghìn m2 tại số 987 Tam Trinh (phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý nâng chiều cao, vượt 1 tầng tương đương hàng nghìn mét vuông sàn ngoài giấy phép.

Theo tìm hiểu, tòa nhà này được xây dựng để cho Công ty TNHH Ô tô Thành Công Đông sử dụng. Sau khi hoàn thiện công trình, Đại lý Hyundai Đông Đô Tam Trinh sẽ di dời về đây và trở thành đại lý Hyundai lớn nhất Việt Nam với 6 tầng (1 tầng hầm và 5 tầng nổi), hoạt động trên tổng diện tích xây dựng hơn 20.000 m2 với các hạng mục đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn Hyundai toàn cầu.

Công trình tòa nhà Huyndai Tam Trinh.
Công trình tòa nhà Hyundai Tam Trinh.

Thế nhưng trên thực tế hiện nay, tòa nhà Hyundai Tam Trinh đang xây vượt 1 tầng, tức 7 tầng (1 tầng hầm và 6 tầng nổi). Diện tích mặt sàn thừa ra khoảng 2000 đến 3000m2.

Việc xây dựng vượt tầng này bất chấp thiết kế, công năng đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt trước đó đang dấy lên nguy cơ “vỡ trận” quy hoạch tại quận Hoàng Mai.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai xác nhận: Công trình đã được cấp phép bổ sung cách đây 1 tuần!

Trong khi đó, bà Hoàng Thanh Hà - Đại diện truyền thông chủ đầu tư công trình cho biết: Tòa nhà Huyndai Tam Trinh vốn bị bỏ hoang nhiều năm trước đây. Do tầng 5 thấm dột nên chủ đầu tư mới làm thêm hệ tấm thép vít.

“Chỉ là tấm thép vít chứ không phải kiên cố. Sở Xây dựng cũng đã cấp phép bổ sung”, bà Hà đồng thời đưa phụ lục giấy phép bổ sung cho phóng viên xem nhưng không cho phóng viên đọc hay sao chụp.

Trước đó, UBND phường Yên Sở đã kết hợp với Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế công trình sai phép. Được biết, UBND quận Hoàng Mai đã ra quyết định cưỡng chế vào tháng 10/2019.

Báo Đời sống và Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Thanh Hà
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: