Sự kiện hot
11 năm trước

Tổng đình công trong ngành sản xuất ôtô Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, gần 10.000 công nhân trong ngành lắp ráp ôtô của Nam Phi ngày 19/8 đã tiến hành đình công trên toàn quốc, khiến hoạt động sản xuất ở nhiều hãng, đặc biệt là Toyota, bị đình trệ.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, gần 10.000 công nhân trong ngành lắp ráp ôtô của Nam Phi ngày 19/8 đã tiến hành đình công trên toàn quốc, khiến hoạt động sản xuất ở nhiều hãng, đặc biệt là Toyota, bị đình trệ.


(Ảnh: Agence France-Presse/Getty Images)

Cuộc tổng đình công này do Liên đoàn thợ kim khí quốc gia Nam Phi (NUMSA) phát động, sau khi các cuộc thương lượng với giới chức chính phủ về việc tăng lương cho công nhân hồi tháng trước không đạt kết quả.

Ông Leo Kok, phát ngôn viên của Toyota tại Nam Phi, cho biết có khoảng 80% trong tổng số 8.000 người lao động của hãng đã tham gia đình công, khiến hoạt động tại nhà máy lắp ráp ở thành phố Durban cũng như các cơ sở sản xuất phụ tùng và phân phối ở tỉnh Gauteng bị tê liệt hoàn toàn.

Trong khi đó, các hãng Volkswagen, Mercedes-Benz và GM tại Nam Phi cũng đã thông báo về tình trạng đình công ở các mức độ khác nhau.

Phát ngôn viên BMW GuyKifoil cho biết nhà máy của hãng này tại thủ đô Pretoria cũng bị tê liệt trong một cuộc đình công riêng rẽ do khoảng 2.000 công nhân tiến hành từ tuần trước với yêu cầu nâng phụ cấp ca kíp.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Tong-dinh-cong-trong-nganh-san-xuat-oto-Nam-Phi/20138/212142.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: