Sự kiện hot
10 năm trước

Tổng thống Afghanistan chỉ trích Mỹ giết thủ lĩnh Taliban

Theo AFP, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chỉ trích Mỹ đã chọn thời điểm "không thích hợp" để tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud, đồng thời bày tỏ hy vọng hành động này của Washington sẽ không làm xói mòn các nỗ lực hòa bình trong khu vực.

Theo AFP, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chỉ trích Mỹ đã chọn thời điểm "không thích hợp" để tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud, đồng thời bày tỏ hy vọng hành động này của Washington sẽ không làm xói mòn các nỗ lực hòa bình trong khu vực.


Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud (trái) bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ. (Nguồn: AFP)

Theo thông cáo được Văn phòng Tổng thống Afghanistan công bố cuối ngày 3/11, ông Karzai đã nói với đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ rằng vụ không kích "diễn ra vào thời điểm không thích hợp, song ông hy vọng kết quả tiến trình hòa bình sẽ không bị ảnh hưởng."

Trước đó, Chính phủ Pakistan cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Mỹ tiêu diệt Mehsud.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar cáo buộc Washington "nhấn chìm" các động thái hòa bình trong bối cảnh Islamabad tìm cách đàm phán với phiến quân Taliban tại Pakistan vốn liên quan tới lực lượng Taliban tại nước láng giềng Afghanistan.

theo Vietnam+

Từ khóa: