Sự kiện hot
10 năm trước

Tổng thống Nam Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 1/1, Tổng thống Nam Sudan Salva Kirr đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai bang giữa lúc các đàm phán viên của ông đang chuẩn bị cho cuộc hòa đàm với lực lượng phiến quân nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài hơn hai tuần qua đang đẩy nước này vào một cuộc nội chiến.


Một người lính thuộc quân đội Nam Sudan đứng gác tại Malakal ngày 31/12/2013. (Nguồn: presstv.ir)

Tổng thống Kirr đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Unity và bang Jolei, hai khu vực với thủ phủ đang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng phiến quân trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người bị ông Kirr cáo buộc âm mưu đảo chính.

Trước đó, phái đoàn đàm phán của phiến quân đã tới thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để chuẩn bị đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn. Họ cho biết các nhà đàm phán của chính phủ vẫn chưa có mặt.

Cả hai bên đã nhất trí ngừng bắn về nguyên tắc nhưng chưa cho biết khi nào giao tranh chấm dứt.

Các nhà trung gian hòa giải quan ngại rằng giao tranh xung quanh thị trấn Bor sẽ hủy hoại cuộc đàm phán ngay từ khi nó chưa bắt đầu.

theo Vietnam+

Từ khóa: