Sự kiện hot
13 năm trước

Tổng thống Pháp cảnh báo "tấn công phủ đầu" Iran

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 31/8 cảnh báo những nỗ lực của Tehran được cho là nhằm chế tạo tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân có thể dẫn tới việc một số quốc gia tiến hành đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, song ông không nêu đích danh những nước này.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 31/8 cảnh báo những nỗ lực của Tehran được cho là nhằm chế tạo tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân có thể dẫn tới việc một số quốc gia tiến hành đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, song ông không nêu đích danh những nước này.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy



Phát biểu tại hội nghị thường niên các nhà ngoại giao Pháp, ông Sarkozy nói: "Tham vọng hạt nhân quân sự và tên lửa đạn đạo của Tehran tiếp tục là mối đe dọa ngày càng lớn và có thể dẫn đến một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở của Iran. Điều này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà Pháp muốn ngăn chặn bằng mọi giá."

Ông không nói rõ quốc gia nào có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công như vậy, nhưng tin tức cho hay Israel, có lẽ với sự hậu thuẫn của Mỹ, từng cân nhắc phương án ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran nếu Tel Aviv tin rằng Tehran sắp chế tạo được một vũ khí.

Ông Sarkozy quy trách nhiệm cho Iran về cuộc khủng hoảng hiện nay khi nói: "Iran đã từ chối đàm phán nghiêm túc. Iran đang thực hiện những hành động khiêu khích mới đáp lại yêu cầu của cộng đồng quốc tế đòi Tehran có câu trả lời đáng tin cậy".

Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Pháp tuyên bố các hành động của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã hủy hoại tính hợp pháp của ông này, đồng thời thề sẽ ủng hộ việc lật đổ nhà lãnh đạo Syria.

Tổng thống Sarkozy khẳng định Paris sẽ làm bất cứ điều gì "hợp pháp" trong quyền hạn của mình nhằm đảm bảo chiến thắng của phong trào ủng hộ dân chủ ở Syria chống lại chế độ của nhà lãnh đạo Assad.

Theo Vietnam+

Từ khóa: