Sự kiện hot
10 năm trước

Toyota phát triển xe hybrid với các đối tác Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa cho biết họ sẽ cùng phát triển xe hybrid cùng với hai hãng sản xuất xe hơi khổng lồ của Trung Quốc trong bối cảnh hãng xe Nhật đặt mục tiêu thúc đẩy doanh số xe thân thiện với môi trường tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa cho biết họ sẽ cùng phát triển xe hybrid cùng với hai hãng sản xuất xe hơi khổng lồ của Trung Quốc trong bối cảnh hãng xe Nhật đặt mục tiêu thúc đẩy doanh số xe thân thiện với môi trường tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.


Ảnh minh họa. (Nguồn: digitaltrends.com)

Toyota, hãng đi tiên phong trên thị trường xe hybrid toàn cầu, có kế hoạch phát triển và chế tạo các mẫu xe hybrid mới tại Trung Quốc cùng với First Automobile Works Corp. (FAW) và Guangzhou Automobile Group.

Tuyên bố trên được Toyota đưa ra tại triển lãm ôtô quốc tế Quảng Châu.

Toyota, hãng hiện đang sản xuất mẫu Prius hybrid, đã có các liên doanh với FAW và Guangzhou Automobile Group. Trong bối cảnh hãng xe Nhật đang bị tụt lại đằng sau so với nhiều đối thủ ở Trung Quốc, hãng này đang tìm cách tăng cường hợp tác với các đối tác phía Trung Quốc.

Ba hãng trên sẽ phát triển một hệ thống kiểm soát động cơ hybrid tại một trung tâm nghiên cứu và phát triển ở tỉnh Giang Tô nhằm đưa vào sản xuất hệ thống này trong năm 2015.

Trung Quốc, hiện đang phải vật lộn đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, cho biết họ sẽ thúc đẩy sản xuất và kinh doanh xe sử dụng năng lượng mới như xe điện và xe hybrid nhằm đạt được mục tiêu là hơn 5 triệu chiếc vào năm 2020.

Quan chức điều hành cấp cao của Toyota Hiroji Onishi cho biết ông hy vọng công nghệ xe hybrid của Toyota sẽ góp phần làm giảm lượng khí thải và cải thiện môi trường ở Trung Quốc.

theo Vietnam+

Từ khóa: