Sự kiện hot
8 năm trước

Trăn ba mét lao ra từ bồn cầu cắn vùng kín của người

Một người đàn ông Thái Lan may mắn thoát chết sau khi bị con trăn khồng lồ trườn qua đường ống cống bên dưới sàn nhà tắm cắn vào dương vật.


Con trăn được kéo ra khỏi bồn cầu. (Ảnh: RT)

 

RT hôm qua đưa tin, Atthaporn Boonmakchuay bị con trăn bất ngờ tấn công ở gần Bangkok. Khi người đàn ông 38 tuổi đang dùng bồn cầu vệ sinh, con trăn dài ba mét chui ra từ đường ống trong nhà tắm và cắn vào vùng kín của Boonmakchuay.

Vợ Boonmakchuay chứng kiến cuộc tấn công đáng sợ của con trăn sau khi nghe tiếng la hét thất thanh của chồng. Sự việc chỉ kết thúc khi đôi vợ chồng được một người hàng xóm giúp quấn dây thừng quanh cổ con trăn để có thể xử lý nó dễ dàng hơn.

"Tôi đánh lại nó. Tôi gọi vợ tôi và cô ấy nhờ hàng xóm giúp. Anh ta đến ngay sau một phút. Điều bất ngờ là trong khi tôi đang giữ chặt nó, con trăn bắt đầu mất sức. Nhờ đó, tôi có thể dùng tay nạy miệng nó và buộc con trăn nhả chỗ cắn ra", Boonmakchuay kể lại.

 


Atthaporn Boonmakchuay bị con trăn cắn trúng dương vật trong lúc dùng bồn cầu vệ sinh. (Ảnh: RT)

 

Sau đó, Boonmakchuay được đưa vào viện gấp. Tuy nhiên, vết thương của Boonmakchuay chỉ dài ba centimet và có thể bình phục hoàn toàn.

"Tôi nghĩ Boonmakchuay thật may mắn. Chúng tôi phải theo dõi bệnh nhân để đề phòng nhiễm trùng. Nếu vết thương liền lại hoàn toàn, anh ấy có thể ra viện. Nhưng nếu vết cắn ảnh hưởng tới đường tiểu tiện, đó sẽ là vấn đề lớn", bác sĩ Chutima Pinchareon cho biết.

Con trăn được thả về tự nhiên sau khi thoát khỏi bồn cầu vệ sinh. Nó được những công nhân xây dựng kéo ra từ đường ống.

theo VnExpress

Từ khóa: