Sự kiện hot
10 năm trước

Trao đổi thương mại Việt Nam-Brazil sẽ vượt 2 tỷ USD

Trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Brazil trong chín tháng đầu năm nay đạt gần 1,66 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kim ngạch thương mại hai chiều của cả năm 2012.

Trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Brazil trong chín tháng đầu năm nay đạt gần 1,66 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kim ngạch thương mại hai chiều của cả năm 2012.


Đậu tương là sản phẩm xuất khẩu sang Việt Nam quan trọng nhất của Brazil.
(Ảnh: Acrissul)

Các chuyên gia dự báo trong năm nay, lần đầu tiên trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ vượt ngưỡng 2 tỷ USD.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ phát triển, công nghiệp và ngoại thương Brazil, trong ba quý đầu năm nay, Việt Nam xuất sang nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này hàng hóa trị giá 848,96 triệu USD, tăng 42% so với cùng thời gian năm ngoái, trong khi nhập khẩu ở mức 809,61 triệu USD, tăng 14,2%.

Trong chín tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất sang Brazil phần lớn là phụ kiện điện thoại, giày dép, philê cá đông lạnh, chipset, máy in, sợi nhân tạo, ắcquy, ximăng, cao su, gạo, lốp ôtô.

Trong khi đó, Brazil cung cấp cho Việt Nam chủ yếu là đậu tương và phụ phẩm từ chế biến dầu đậu tương, ngô, sắt thép, bông, thuốc lá nguyên liệu, bột thịt gia súc, phụ phẩm giết mổ gà, gỗ xẻ, da thuộc.

Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng mạnh trong bối cảnh chín tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Brazil chỉ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 356,9 tỷ USD, do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế quốc tế.

Quang Sơn
theo Vietnam+

Từ khóa: