Sự kiện hot
9 năm trước

Triều Tiên chỉ trích và đe dọa cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ

Triều Tiên ngày càng gia tăng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đó là “một tội ác chống lại sự nghiệp thống nhất đất nước” và đe dọa sẽ “trừng phạt không thương tiếc."


Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chống khủng bố với Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, trong số ra ngày 4/3 đăng bài xã luận nêu rõ: “Nếu những kẻ hiếu chiến trong và ngoài bán đảo Triều Tiên gây chiến tranh trên mảnh đất này, (chúng ta) sẽ biến các căn cứ quân sự khiêu khích của chúng thành những đống tro tàn trong một nấm mộ đáng thương."

Bài báo lên án các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là sự mô phỏng chiến tranh nhắm vào Triều Tiên và khẳng định các cuộc tập trận là tội ác chống lại sự nghiệp thống nhất và làm suy yếu các khả năng cải thiện quan hệ liên Triều.

Bài báo cũng chỉ trích việc triển khai tàu sân bay USS Fort Worth trong các cuộc tập trận và khẳng định sự tham gia của tàu chiến Mỹ trọng tải 3.450 tấn này là bằng chứng rõ ràng rằng các cuộc tập trận nhằm mục đích tấn công thực sự chứ không chỉ mang tính phòng thủ.

Trong một diễn biến liên quan tới quan hệ liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức một hội nghị bàn tròn vào ngày 5/3 với những người đứng đầu các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaesong để thảo luận về cách thức xử lý quyết định đơn phương của Triều Tiên trong việc tăng lương cho người lao động tại đây.

theo Vietnam+

Từ khóa: