Sự kiện hot
11 năm trước

Triều Tiên lại dọa nã pháo Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên dọa pháo kích Hàn Quốc nếu Seoul tổ chức diễn tập quân sự tại đảo biên giới Yeonpyeong từng bị miền Bắc bắn phá hai năm trước đây.

CHDCND Triều Tiên dọa pháo kích Hàn Quốc nếu Seoul tổ chức diễn tập quân sự tại đảo biên giới Yeonpyeong từng bị miền Bắc bắn phá hai năm trước đây.


Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận trên đảo Yeonpyeong năm 2011 - Ảnh: AFP

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận tại đảo Yeonpyeong vào ngày 23-11 để kỷ niệm hai năm CHDCND Triều Tiên tấn công khiến hai lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và hai thường dân thiệt mạng. Đây được xem là vụ tấn công khu vực biên giới nghiêm trọng nhất từ sau chiến tranh phân chia hai miền.

Đảo Yeonpyeong nằm ngay phía nam đường biên giới do lực lượng Liên Hiệp Quốc quy định sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953, nhưng rất gần đường biển phía bắc mà Bình Nhưỡng tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn quân đội Triều Tiên nói hối tiếc vì đã "không thể nhấn chìm toàn bộ đảo Yeonpyeong xuống đáy biển khi Hàn Quốc còn sử dụng cư dân trên đảo như lá chắn sống".

Cuộc tập trận ngày 23-11 tại đảo Yeonpyeong không bao gồm diễn tập bắn đạn thật nhằm ngăn chặn một phản ứng tiêu cực từ Bình Nhưỡng. Từ sau vụ đảo biên giới bị pháo kích, Hàn Quốc đã tăng cường số lượng binh sĩ và nâng cấp hệ thống quốc phòng tại những đảo tiền tuyến.

Thuyền trưởng Hàn Quốc bị Nhật Bản bắt giữ

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá của Hàn Quốc vì tàu này hoạt động bất hợp pháp ngoài khơi tỉnh Nagasaki miền tây nam Nhật Bản, theo Hãng tin Kyodo.

Kyodo cho biết tàu cá 24 tấn của thuyền trưởng 57 tuổi người Hàn Quốc đang hoạt động ngoài khơi thành phố Tsushima của tỉnh này vào lúc 20g40 (giờ địa phương) ngày 21-11, vi phạm các quy định pháp luật về chủ quyền và những vấn đề liên quan về khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bản tin ngắn của Kyodo cho biết người thuyền trưởng này đã thừa nhận hành vi sai trái.

Tấn Khoa
theo TTO

Từ khóa: