Sự kiện hot
7 năm trước

Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản

Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này vào sáng sớm nay, bay được khoảng 450 km, và rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên năm 2016. Ảnh: Reuters

Tên lửa mới được phóng là tên lửa tầm ngắn Scud, Yonhap dẫn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS).

Nó được phóng từ vùng lân cận tỉnh Wonsan về phía đông vào khoảng 5h39. Tên lửa bay khoảng 6 phút rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

"Quân đội chúng tôi đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên có thêm các động thái khiêu khích, và cũng duy trì sự chuẩn bị đối phó toàn diện", JCS cho hay.

Chính phủ Nhật lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì tên lửa rơi vào vùng biển gần lãnh thổ của họ.

"Vụ phóng tên lửa đạn đạo lần này của Triều Tiên là vấn đề rất lớn đối với bối cảnh an toàn hàng hải và hàng không, và là sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay.

Một quan chức Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biết về vụ việc song chưa có phản ứng. Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích thêm thông tin.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia vào lúc 7h30 sáng nay.

Đây là lần thứ tên lửa thứ 9 của Triều Tiên kể từ đầu năm và là lần thứ 3 từ khi Hàn Quốc có tổng thống mới.

Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung Pukguksong-2 vào ngày 21/5 và tiến hành thử tên lửa đất đối không KN-06 hôm 27/5.

Trọng Hiếu
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: