Sự kiện hot
13 năm trước

Triều Tiên sẵn sàng thực hiện phi hạt nhân hóa

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Ui-chun tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng thực hiện Tuyên bố chung 2005 về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trên nguyên tắc các bên cùng hành động.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nga Itar-Tass mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Ui-chun tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng thực hiện Tuyên bố chung 2005 về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trên nguyên tắc các bên cùng hành động.
 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 
Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ nỗ lực để sớm nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề này nếu các bên liên quan cùng phối hợp.

Ông Park Ui-chun nhấn mạnh, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là đường lối nhất quán của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Mỹ luôn vi phạm nguyên tắc cùng hành động trong quá trình thực hiện Tuyên bố chung kể trên, thường xuyên từ chối thực hiện nghĩa vụ và thúc ép Bình Nhưỡng phải có hành động trước.

Điều này tạo nên rào cản lớn trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng phương pháp hòa bình.

Theo tinh thần Tuyên bố chung được ký ngày 19/9/2005 sau vòng đàm phán sáu bên thứ tư về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, các bên có nghĩa vụ từng bước loại bỏ hiểm họa chiến tranh hạt nhân, tiêu hủy vũ khí hạt nhân, bình thường hóa quan hệ, xây dựng cơ chế đảm bảo hòa bình và hợp tác kinh tế trên nguyên tắc cùng hành động.
 

(Vietnam+)

Từ khóa: