Sự kiện hot
10 năm trước

Trung Quốc buộc tội 8 đối tượng tấn công ở Thiên An Môn

Theo Reuters, ngày 31/5, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các công tố viên tại khu vực Tân Cương, miền Tây nước này đã buộc tội 8 người liên quan tới vụ tấn công ở quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái khi một chiếc xe lao vào đám đông và bốc cháy.


Cảnh sát triển khai tại lối vào Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 6/11/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, viện kiểm sát tại Urumpi, thủ phủ của Tân Cương, cáo buộc 8 đối tượng trên với tội danh “tổ chức, chỉ đạo và tham gia một nhóm khủng bố, gây nguy hiểm cho an ninh công cộng bằng một cách làm nguy hiểm.”

Tuy nhiên, Tân Hoa xã không công bố danh tính 8 đối tượng này mà chỉ cho biết những người này sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân trung thẩm Urumpi vào một thời gian cũng chưa được công bố.

Vụ tấn công mà Chính phủ Trung Quốc cáo buộc do các phần tử ly khai đến từ khu vực Tân Cương tiến hành hồi năm ngoái đã khiến 3 người trên xe và 2 người khác thiệt mạng.

theo Vietnam+

Từ khóa: