Sự kiện hot
8 năm trước

Trung Quốc-Costa Rica hủy dự án nhà máy lọc dầu 1,3 tỷ USD

Công ty lọc dầu trực thuộc nhà nước Recope của Costa Rica vừa tuyên bố hủy dự án chiến lược xây dựng một nhà máy lọc dầu liên doanh trị giá 1,3 tỷ USD tại quốc gia này với Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).


(Nguồn: qcostarica.com)

 

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Giám đốc điều hành Recope, Sara González, cho biết dự án trên đã vấp phải các vấn đề về tài chính, chính trị, pháp lý và môi trường, và hai bên đã không đạt được sự đồng thuận trong việc triển khai mặc dù đã tiến hành các nghiên cứu về tính khả thi.

Chi phí dự trù của kế hoạch lên đến 34 triệu USD.

Theo thỏa thuận ký kết song phương vào năm 2008 giữa hai nhà lãnh đạo Óscar Arias và ông Hồ Cẩm Đào, hai bên nhất trí thành lập công ty liên doanh Soresco (gồm các thành viên của Recope và CNPC) để triển khai dự án và Trung Quốc sẽ cấp một khoản tín dụng 900 triệu USD trên tổng vốn đầu tư.

Nếu thành hiện thực, nhà máy lọc dầu liên doanh sẽ có công suất thiết kế 60.000 thùng/ngày.

theo Vietnam+

Từ khóa: