Sự kiện hot
12 năm trước

Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Triều Tiên

Theo Reuters và Kyodo, ngày 1/3, Trung Quốc đã hoan nghênh quyết định của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đồng ý ngừng các vụ thử hạt nhân cũng như làm giàu urani như một phần trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ có thể mở đường cho các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân mới.

Theo Reuters và Kyodo, ngày 1/3, Trung Quốc đã hoan nghênh quyết định của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đồng ý ngừng các vụ thử hạt nhân cũng như làm giàu urani như một phần trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ có thể mở đường cho các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân mới.

Trung Quốc là nước chủ trì các cuộc đàm phán sáu bên về giải trừ vũ khí hạt nhân bị đình trệ lâu nay và Bộ Ngoại giao nước này thông báo rằng Bắc Kinh sẽ làm việc để tái khởi động các cuộc đàm phán này.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của bộ, người phát ngôn Hồng Lỗi bày tỏ: "Chúng tôi hoan nghênh việc cải thiện trong quan hệ giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ, và đóng góp của họ tiến tới bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực với các bên quan liên quan khác để tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á."

Trước đó hôm 29/2, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết trong các cuộc đàm phán cấp cao với Washington tại Bắc Kinh hồi tuần trước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đồng ý ngừng chương trình hạt nhân của nước này, liên quan tới plutoni, cùng với việc tuyên bố ngừng hoạt động làm giàu urani.

Trong một diễn biến khác, Mỹ ngày 29/2 đã hé lộ điều mà giới chức nước này nói là một chương trình viện trợ lương thực mới minh bạch được giám sát chặt chẽ để đảo bảo lương thực được chuyển tới tay những công dân khó khăn nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là gói viện trợ tổng cộng 240.000 tấn lương thực mỗi năm, với các mặt hàng cung cấp hàng tháng gồm ngô-đậu nành, dầu thực vật và các loại thực phẩm chức năng như bơ đậu phộng làm tăng dinh dưỡng chủ yếu dành cho trẻ em và phụ nữ có thai./.

Theo Vietnam+

Từ khóa: