Sự kiện hot
10 năm trước

Trung Quốc kết án tử kẻ cuồng sát đâm 22 học sinh

Truyền thông Trung Quốc ngày 13/12 cho biết, kẻ dùng dao đâm 22 học sinh tiểu học ở nước này đã bị tuyên án tử hình.


Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Min Yongjun đang tấn công các em học sinh (Nguồn: ibtimes)

Tòa án trung thẩm thành phố Tín Dương nói Min Yongjun (37 tuổi) bị tuyên có tội cố ý giết người và lãnh án tử hình, gần một năm sau khi Min lao vào một trường học ở tỉnh miền trung Hà Nam và đâm các học sinh.

Không ai thiệt mạng, nhưng 22 học sinh bị thương trong vụ tấn công đẫm máu, diễn ra cùng ngày với vụ 20 học sinh bị bắn chết ở một trường tiểu học tại Newtown, Connecticut, Mỹ.

Đoạn băng từ camera an ninh cho thấy Min đuổi theo một nhóm học sinh hoảng loạn qua cánh cửa không có bảo vệ, trước khi một nhóm người lớn mang theo chổi đuổi theo anh ta.

Theo luật Trung Quốc, những ai lên kế hoạch giết người khác có thể bị tội cố ý sát nhân dù nạn nhân còn sống.

Những người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã nói sau vụ tấn công rằng truyền thông trong nước lẽ ra phải đưa tin về sự kiện đó nhiều hơn. Họ cũng ca ngợi phán quyết hôm 13/12

“Một kẻ giết người đáng ghét, nhắm vào trẻ con!” một người dùng viết.

Trần Trọng
theo Vietnam+

Từ khóa: