Sự kiện hot
10 năm trước

Trung Quốc viện trợ bổ sung 12 tỷ USD cho châu Phi

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 5/5 công bố Trung Quốc viện trợ bổ sung ít nhất 12 tỷ USD cho châu Phi, đồng thời đề nghị chia sẻ công nghệ tiên tiến với Lục địa Đen giúp phát triển tuyến đường sắt cao tốc tại châu lục này.


Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn (phải) và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo sau lễ ký kết hiệp ước tại Addis Ababa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Theo đó, Trung Quốc sẽ tăng mức tín dụng cho châu Phi lên 10 tỷ USD và bổ sung Quỹ phát triển Trung Quốc - châu Phi thêm 2 tỷ USD, nâng tổng quỹ này lên 5 tỷ USD.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ "hy vọng toàn bộ các thủ đô của châu Phi đều được kết nối bằng tuyến đường sắt cao tốc để thúc đẩy thông tin liên lạc và phát triển xuyên châu lục" và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với châu Phi biến điều đó thành hiện thực.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đề nghị viện trợ 100 triệu USD cho châu Phi để bảo vệ động vật hoang dã.

Đây là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của ông Lý Khắc Cường kể từ khi ông lên nắm giữ cương vị Thủ tướng Trung Quốc năm ngoái.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm châu Phi vào tháng 3/2013, trong đó ông đã nhắc lại đề nghị cho châu Phi vay 20 tỷ USD trong giai đoạn 2013-2015.

theo Vietnam+

Từ khóa: