Sự kiện hot
8 năm trước

Trung Quốc: Xe buýt ra "nghĩa địa" nhường chỗ cho xe điện

Hàng trăm xe buýt cũ và hư hỏng được tập trung tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc để chờ thải loại.


Xe buýt nằm xếp hàng như một nghĩa trang tại Trung Quốc. (Nguồn: CCTVNews)

 

Nhìn từ trên cao, cảnh tượng trở nên ma quái như một nghĩa trang dành cho xe buýt.

China News cho biết những chiếc xe này gặp vấn đề tiềm ẩn về độ an toàn, quá cũ, hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Những chiếc xe đời sau là một đội xe điện thân thiện với môi trường.

Là một trong những thành phố được thí điểm sử dụng xe điện làm phương tiện giao thông công cộng tại Trung Quốc, 200 chiếc xe buýt điện đầu tiên sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay tại Thái Nguyên, và 3.000 chiếc còn lại sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2018, Sanxi News cho biết.

Ngành công nghiệp xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng tại Trung Quốc cả về quy mô và uy tín nhờ vào sự hỗ trợ từ cả khu vực tư và công.

Từ năm 2000 đến 2014, thị trường ôtô của Trung Quốc được mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc​ với mục tiêu nhằm đáp ứng hai nhu cầu cơ bản là cải thiện môi trường và giảm tiêu thụ năng lượng nội địa, và đưa các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trở thành các ông lớn trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

theo Vietnam+

Từ khóa: