Sự kiện hot
13 năm trước

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc thăm Mỹ

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung Lac có kế hoạch thăm Mỹ hai ngày, bắt đầu từ 7/9.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung Lac có kế hoạch thăm Mỹ hai ngày, bắt đầu từ 7/9.

Dự kiến, ông Wi Sung Lac sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth và ông Clifford Hart, người dự kiến được chỉ định làm trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ.

Ông Wi Sung Lac.

Hai bên sẽ thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau các cuộc đối thoại liên Triều và đối thoại Mỹ - Triều Tiên vừa qua.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những diễn biến tích cực từ hai miền Triều Tiên liên quan đến vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il trong chuyến thăm Nga và Trung Quốc vừa qua tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân một cách vô điều kiện.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã bổ nhiệm Bộ trưởng Thống nhất mới là ông Yu Woo-ik, người tuyên bố sẽ xem xét thúc đẩy đường lối mềm dẻo hơn trong quan hệ giữa hai miền.

Các cuộc đàm phán sáu bên, gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, đã bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Theo Vietnam+

Từ khóa: