Sự kiện hot
5 năm trước

Trường THPT Đông Kinh (Hà Nội): Một ước mơ, một tấm lòng

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tạo nên môi trường thân ái trong nhà trường với tiêu chí “tất cả vì học sinh thân yêu” chính là thông điệp xuyên suốt 21 năm của thầy và trò trường THPT Đông Kinh.

Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Trường THPT Đông Kinh có bề dày lịch sử thành lập trường hơn 20 năm qua theo quyết định 2439/QĐUB ngày 23/06/1997 của UBND thành phố Hà Nội. Năm học 2018-2019 là năm học thứ 6 thực hiện nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương khóa XI đó là : “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” là năm học mà thầy trò trường Đông Kinh đặt quyết tâm cao trong đổi mới mọi mặt hoạt động của nhà trường đặc biệt các hoạt trải nghiệm sáng tạo, phát huy năng lực chủ động sáng tạo của học sinh. Cũng là năm học thứ 4 nhà trường thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm mà Sở GD&ĐT triển khai tới các trường là tiếp tục cho phép nhà trường chủ động, linh hoạt sáng tạo trong việc xây dựng chương trình kế hoạch, tạo những bước chuyển mới trong hoạt động dạy và học.

Thầy Đinh Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh.
Thầy Đinh Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh.

Ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường đã chỉ đạo hướng dẫn rất cụ thể thông qua hội đồng giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học - tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đưa nội dung của cuộc vận động và phong trào thi đua thành các hoạt động thường xuyên của mỗi lớp. Bằng những hoạt động dạy - học thiết thực, hiệu quả, phù hợp tạo sự chuyển biến tích cực và rõ rệt về chất lượng giáo dục thực tế. Trường THPT Đông Kinh luôn lấy tình cảm thầy trò làm nền tảng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện với phương châm: “Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng dạy giáo dục và xử lý công việc”.

Cô Trần Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh.
Thầy Đinh Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đầu vào chưa cao, những đổi mới liên tục của kỳ thi THPT quốc gia đòi hỏi người quản lý, đội ngũ giáo viên đặc biệt là học sinh phải chủ động sáng tạo tích cực trước những đòi hỏi đổi mới của nền giáo dục “Đó là không thay đổi sẽ ngày càng tụt hậu”.

Với quyết quan tâm cao của hội đồng giáo dục nhà trường, được các bậc phụ huynh tin tưởng tích cực hợp tác, phối hợp, đồng thuận cùng nhà trường trong tất cả các hoạt động giáo dục và hoạt động phong trào. Điều này là niềm cổ vũ lớn lao để thầy và trò nhà trường cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Dạy và học: phấn đấu hiện đại hóa nhà trưởng, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cả về Đức - Trí - Thể - Mĩ.

Trường THPT Đông Kinh “Nơi nuôi dưỡng những ước mơ”.
Thầy Đinh Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh.

Với mục tiêu đào tạo của nhà trường, các em học sinh được giáo dục trở thành một con người toàn diện: giàu trí tuệ, có nhân cách, thích ứng nhanh, sống nhân ái và hoàn thiện phát triển bản thân, có hoài bão lớn. Nhà trường chú trọng phát triển tố chất riêng trong mỗi học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, các phong trào văn nghệ, thể thao và giáo dục kĩ năng sống. Đặc biệt hệ thống câu lạc bộ (CLB Bóng đá, CLB Văn học) giúp các em phát huy sở trường, sống tích cực và tự tin hơn vào bản thân.

Trường hiện đang tổ chức lớp cấp học bổng cho học sinh về tiếng Anh chuẩn B1, học theo chương trình Cambridge với thời gian 3 tháng. Khi chương trình kết thúc, học sinh sẽ có khả năng đạt yêu cầu cơ bản mà chương trình đưa ra. Ngoài tiếng Anh, trường cũng đẩy mạnh, quan tâm đến các môn khác như Toán, Văn. Trong thời gian tới, trường sẽ xin phép Sở Giáo dục để mở những chuyên Anh, tiến tới chuyên tiếng Nhật, tiếng Hàn, với mức học phí vừa phải, phù hợp với đại đa số người dân trong khu vực. Nhà trường còn dành những phần thưởng, học bổng cho các em học sinh xuất sắc cũng như học sinh nghèo vượt khó, thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách.

Thầy Đinh Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh chia sẻ: "Trường THPT Đông Kinh là một trường ngoài công lập nên vấn đề mà chúng tôi tập trung chính là tuyển sinh và chất lượng. Nói một cách khác, tuyển sinh chính là điều kiện sống, còn chất lượng là điều kiện còn của THPT Đông Kinh, do đó chúng tôi đã thực hiện đồng thời cả 2 việc. Hiện nay, Đông Kinh đang cố gắng tập trung vào chất lượng để chuẩn bị cho đợt tuyển sinh sắp tới. Tất cả các cán bộ, giáo viên của trường đều cố gắng rèn luyện, củng cố năng lực bản thân”.

Kỷ cương - nhân ái - chất lượng “Dạy người trước khi dạy chữ”

Kết thúc HKI năm học 2018-2019, trước sự cố gắng phấn đấu của thầy và trò, Hội đồng thi đua của trường đã quyết định tặng giấy khen và trao phần thưởng cho 7 tập thể : 1 tập thể lớp đạt xuất sắc, 5 tập thể đạt tốt, 1 tập thể đạt khá và 1 tập thể tự quản tốt trong phong trào thi đua của trường. Cấp giấy khen trao phần thưởng cho 39 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 169 học sinh đạt danh hiệu tiên tiến và 26 học sinh có thành tích trong từng mặt hoạt động của nhà trường HKI năm học 2018-2019.

Một số hoạt động của Trường THPT Đông Kinh.
Thầy Đinh Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Đông Kinh.

Trong các hoạt động phong trào của nhà trường ở HKI như giải bóng đá học sinh Đông Kinh đầu năm học, thi đua cao điểm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 với các hoạt động văn nghệ, tạp san 20/11, hoa điểm tốt, tiết học tốt, ngày học tốt đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của tất cả các tập thể. Các tập thể đạt được những thành tích tốt đã được nhà trường tuyên dương và khen thưởng trong đợt thi đua. Đặc biệt học kỳ I vừa qua, đánh dấu những hoạt động nổi bật của học sinh trường THPT khi tham gia các hoạt động chung của cụm trường HK – HBT.

Cô giáo Trần Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh bày tỏ: Có được thành tích trên, một phần không nhỏ nhờ sự phối hợp chặt chẽ quan tâm của các bậc CMHS với nhà trường. Sự hợp tác tốt đẹp và niềm tin ấy đã tạo điều kiện cho trường THPT Đông Kinh thực hiện được mục tiêu giáo dục của mình. Trường đã góp phần và giúp đỡ nhiều gia đình có những cô, những cậu học sinh ngỡ như bó tay trở thành con ngoan trò giỏi. Điều đó thật có ý nghĩa và vô cùng hạnh phúc với những người mang nghiệp làm thầy như chúng tôi.

Hy vọng rằng trong thời gian tới việc hợp tác giữa nhà trường và các bậc phụ huynh càng chặt chẽ hơn, càng hiểu nhau hơn và cùng đồng hành trên con thuyền giáo dục; chúng ta những người làm cha, làm mẹ, làm thầy cần tường minh trong nhận thức, trong quan niệm giáo dục và rèn luyện con em mình chúng ta hãy dựa vào nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau để đưa con em mình sống tốt đẹp hơn, giỏi hơn cho dù “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, cô Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Thanh Thúy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: